Điểm cắt tóc tác phong đội viên

Thứ tư, 30/12/2015 10:22

(Cadn.com.vn) - Đó là mô hình độc đáo mà thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Nguyễn Bá Ngọc (xã Bhallê) và Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng (xã A Xan, H. Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) thực hiện nhằm xây dựng tác phong chuẩn mực của người đội viên trong liên đội.

1. Mô hình xuất phát từ nhu cầu xây dựng tác phong chuẩn mực của người đội viên với tiêu chí: Áo quần sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Tuy nhiên, việc thực hiện đầu tóc gọn gàng đối với học sinh miền núi nói chung và học sinh Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc nói riêng là vấn đề khó khăn, bởi học sinh ở đây đa số con hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, không có tiền để đến các điểm cắt tóc. Thực tế có tình trạng các em học sinh nam thường để đầu tóc dài, thích nhuộm vàng hay đỏ theo kiểu các ca sĩ hay diễn viên trẻ, diễn viên Hàn Quốc...

Từ tình hình thực tế đó, năm học 2013-2014, thầy và trò nhà trường nảy ra sáng kiến xây dựng "Điểm cắt tóc tác phong đội viên". Cụ thể, bằng nguồn thu quỹ Đội (do các em đội viên đóng góp), nhà trường sử dụng mua một bộ cắt tóc gồm tông-đơ điện, kéo, gương, dao cạo, in bảng tên... Khi đã có dụng cụ, ban quản lý nội trú của trường thành lập một đội cắt tóc từ các em học sinh ở khu nội trú. Ban đầu các thầy giáo cắt tóc làm mẫu, chỉ vẽ tận tình cho từng thành viên trong đội. Khi đội đã cắt thành thạo rồi thì thầy giáo chỉ hướng dẫn cho các em, còn mọi việc các em tự quản.

Điểm cắt tóc hoạt động từ chiều thứ 2 đến sáng thứ 6 hàng tuần, học sinh nào có nhu cầu thì đến điểm cắt tóc đăng ký. Mỗi lần cắt tóc các em chỉ nộp 2.000 đồng, đây là số tiền mà nhiều em học sinh có thể trả để tạo cho mình một đầu tóc gọn gàng. Các em khó khăn hơn thì được cắt tóc miễn phí. Số tiền thu được từ điểm cắt tóc được dùng để bồi dưỡng cho đội cắt tóc và để mua sắm mới một số dụng cụ khi cần. Em Arất Tim, học sinh lớp 9/3, thành viên tích cực của đội cắt tóc chia sẻ: "Được tham gia đội cắt tóc, em cảm thấy rất vui vì đã góp phần vào việc xây dựng tác phong chuẩn mực của người đội viên trong liên đội".

Ngoài cắt tóc, điểm cắt tóc đội viên còn có dịch vụ nhuộm đen tóc cho những học sinh đã nhuộm vàng hoặc đỏ. Thầy Nguyễn Đông Vũ- Phó hiệu trưởng nhà trường, người đề xuất sáng kiến này cho biết: "Mô hình này là một việc làm hiệu quả trong việc xây dựng tác phong chung cho tất cả đội viên trong nhà trường, các em khi đến điểm cắt tóc cũng cảm thấy rất vui vẻ. Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực". Em Alăng Đến, học sinh lớp 7/2 nói: "Điểm cắt tóc đã giúp ích cho chúng em rất nhiều trong việc thực hiện tác phong đội viên, vì nhà em rất nghèo không có tiền để đến quán cắt tóc".

Điểm cắt tóc do thầy và trò Trường Nguyễn Bá Ngọc xây dựng.

2. Sống cùng "mái nhà chung", thầy trò vùng biên của Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng (xã A Xan) cũng đã xây dựng "Tiệm hớt tóc miễn phí" từ hơn 3 năm nay.

Cuối chiều, sau buổi học trên lớp, đám học trò người Cơ Tu bản địa trở về phòng. Bên góc nhà tập thể, thầy giáo Pơloong Nhao đã đợi sẵn để hớt tóc cho các học trò của mình. Đã hơn 3 năm, kể từ khi mô hình này được thực hiện, hàng trăm học sinh của trường có thêm điều kiện làm đẹp đầu tóc, giữ vệ sinh sạch sẽ cũng như tác phong đến lớp. Theo thầy giáo Nguyễn Quang Tuấn- Phó Hiệu trưởng nhà trường, mô hình "Tiệm hớt tóc miễn phí" được triển khai xây dựng theo sáng kiến của Liên đội nhà trường với sự giúp sức của Câu lạc bộ Sức Trẻ (TP Đà Nẵng).

Đều đặn mỗi tuần, sau các buổi giảng dạy trên lớp, các thầy giáo lại thay phiên hớt tóc cho học trò. Dù dụng cụ chỉ mỗi chiếc lược cùng với cây kéo, nhưng hễ thấy học sinh nào tóc dài bù xù là các thầy giáo lại "kéo" về tiệm hớt tóc. Cứ thế, dần dà các em cũng tự giác hơn. Thỉnh thoảng, khi các thầy bận việc, những học sinh lớp 9 trở thành "tay kéo chính" của tiệm. Em Bh'riu Tước (học sinh lớp 9/2) cho biết, do mới tập nên kỹ năng hớt chưa cao, nhưng các bạn đều thích thú khi được Tước hớt tóc. "Lúc đầu, chỉ có thầy Pơloong Nhao biết cắt tóc nên cũng rất khó khăn. Sau một thời gian được thầy Nhao truyền nghề, một số thầy giáo trẻ và các em học sinh cuối khóa cũng tự biết cầm kéo hớt tóc cho nhau, duy trì mô hình suốt nhiều năm qua", thầy Tuấn cho biết.

 "Điểm cắt tóc tác phong đội viên" là mô hình hay và độc đáo, giúp cho các học sinh miền núi có được đầu tóc đẹp và gọn gàng. Mô hình này cần được nhân rộng.

Thiên Ngân